Sport Supercharged 2010 phiên bản khủng nhất nhà Range Rover.

H

hoangduong0911

Khách
Chủ đề nổi bật hôm nay AutoExpress gửi đến bạn đọc là cỗ máy mang tên Range Rover Sport Supercharged 2010. Được thừa hưởng từ phong cách đã định hình của Range Rover với cải tiến về động cơ và nội thất Sport Supercharged 2010 trở thành phiên bản cực mạnh và nổi trội.

Trước hết cần nói qua về các dòng xe Range Rover hiện có mà đặc biệt là 2 mẫu xe lớn nhất là Range Rover Sport và Evoque được sản xuất tại Anh quốc nhưng từ lâu đã “đầu quân” cho hãng xe Ấn Độ Tata Motors . Thế hệ đầu tiên của Range Rover được giới thiệu ra công chúng năm 1970 và cho đến nay khi đã 40 năm thì thực sự đã có quá nhiều đổi khác trên một chặng đường dài như thế.


Supercharged vẫn là cỗ máy mạnh mẽ nhất của gia đình Range Rover với động cơ V8 5.0 lít tăng áp, phun nhiên liệc trực tiếp có sức mạnh “vỏn vẹn” 510 mã lực. Chiếc xe 2 cầu này được hoạt động nhờ động cơ khủng kế hợp cùng hộp số tự động 6 cấp ZF HP28 khiến nó vận hành êm ái với 3 chế độ lái thể thao, cơ bản và tùy chọn đối với cảm giác lái của chính người ngồi sau vô lăng.

Là một chiếc xe địa hình nên khả năng tăng tốc của Supercharged không phải là một điểm mạnh khi mất tới 5,9 giây để đạt mốc 100km/h và tốc độ tối đa cũng ở mức tầm 240 km/h. Phiên bản này được Range Rover nâng cấp hệ thống phanh cùng với lazang tròn 20 inch, sử dụng lốp có thông số 255/50 R20.NgheĐọc ngữ âm Có lẽ những gì bạn nhận được sẽ nhiều hơn số tiền bạn bỏ ra để mang chiếc xe 2,7 tấn này về nhà. Có hẳn một loạt các lựa chọn lái xe tùy từng điều kiện địa hình thậm chí tỉ mỉ tới mức phân ra như sỏi, tuyết, bùn, đá, cát..v..v..



Nội thất của chiếc SUV này khá “đỉnh” với các chất liệu tự nhiên như da, vải, gỗ và thép. Ngay khi bước vào cabin, điểm thu hút bạn đầu tiên chắc chắn sẽ là 2 màn hình hiển thị gắn trên táp lô sẽ thông báo tất cả mọi thông số kỹ thuật cũng như “sức khoe” xế yêu nhà bạn. Các cụm đồng hồ analog hiển thị tốc độ, số vòng tua được dựng bởi công nghệ kỹ thuật số cực kỳ hiện đại trên một màn hình TFT 12,3 inch.

Màn hình thứ hai là nằm ở trung tâm điều khiển cung cấp các thông tin về giải trí đa phương tiện cho lái xe cũng như hành khách. Bạn hoàn toàn thoải mái ngồi ở hàng ghế sau thưởng thức các chương trình phát từ DVD hoặc truyền hình kỹ thuật số vệ tinh. Bên cạnh đó là dàn âm thanh Kardon Harman 710 oát cùng hệ thống giải trí ở phía sau với hai màn hình 6,5 inch tích hợp tai nghe không dây, điều khiển hành trình thích nghi, giám sát điểm mù và hệ thống tự động hạ thấp bậc lên xuống tạo ra sự thuận tiện cho chủ nhân vì khoảng sáng gầm xe của chiếc SUV thực sự lớn.


Điều cuối cùng là đem chiếc xe ra đường thử để trải nghiệm cảm giác lái tuyệt vời từ chiếc xe mang thương hiệu Range Rover. Khả năng vào cua cực tốt cũng như vận hành trên những cung đường xấu thực sự không quá khó khăn với chiếc SUV hạng sang trang bị hệ thống treo khí nén này. Range Rover Supercharged đang và sẽ làm nên tên tuổi hãng xe Anh trở nên “bóng” hơn bởi sự kết hợp hoàn hảo sự sang trọng và sức mạnh riêng có không lẫn vào đâu.



















Đình Cường

Nguồn: AutoExpress.vn
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên