Thắc mắc về vấn đề tiêu thụ của động cơ ô tô và xe máy

3zoka
Bình luận: 1Lượt xem: 805

3zoka

Tài xế O-H
Em có vấn đề cần các bác giúp đỡ:
Qua tìm hiểu về suất tiêu thụ nhiên liệu của động cơ xăng em được biết là thông thường thì một chiếc xe máy có dung tích100cc khi chạy quãng đường 100km tiêu thụ khoảng 1,8 - 2,0 lít xăng, trong khi một chiếc ô tô dung tích 1.0l (gấp mười lần xe máy) khi chạy hết quãng đường 100km tiêu thụ khoảng 6-7 lit xăng.
Như vậy là so với xe máy ô tô tiêu thụ ít xăng hơn rất nhiều, em không giải thích được các bác giúp em với.Cảm ơn các bác nhiều ./
 

bomphunong_91

Tài xế O-H
ở đây bác chỉ so sánh 1 mình dung tích của xe mà không so sánh
1.hệ thống truyền lực: 1 xe oto chỉ có 1 ht,nhưng 10 xe máy thì có 10 hệ thống.khắc phục ma sát trong đcơ nhiều hơn... => 10 xe máy tiêu hao hơn
2.khối lượng: 1 oto + 4 người bé hơn 10 xe máy + ít nhất 10 người
3.về thiết kế khí động học thì xe máy không tốt bằng oto được
theo em nghĩ nó là nthe.các bác cứ ý kiến tiếp ạ
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên