Tiêu thụ ô tô tại Ấn Độ tăng kỷ lục tháng 7 năm 2010

vancong
Bình luận: 1Lượt xem: 908

vancong

Hết mình vì Ô hát!
- Tiêu thụ xe du lịch trên thị trường Ấn Độ tăng kỷ lục trong tháng 7 vừa qua cùng với sự tăng trưởng kinh tế và nhu cầu đối với các mẫu xe mới của Ford và Volkswagen.



Tiêu thụ ô tô tại Ấn Độ trong tháng 7 tăng 38%, chạm mức kỷ lục tháng là 158.764 xe - theo số liệu của Hiệp hội những nhà sản xuất ô tô Ấn Độ (SIAM) được công bố hồi đầu tuần.

Ford, Volkswagen và các nhà sản xuất khác đang tung ra những mẫu xe mới và mở rộng nhà máy để đáp ứng đủ nhu cầu ngày một tăng tại Ấn Độ, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 2 ở châu Á. Theo ước tính của SIAM, tiêu thụ ô tô của Ấn Độ có thể tăng 12% lên 1,71 triệu xe trong năm tài chính 2010-11 (tính đến hết tháng 3 năm sau).

Hôm 15/7, Ford cho biết hãng đã nhận được hơn 25.000 đơn đặt hàng mua xe Figo chỉ trong khoảng 100 ngày. Ford bắt đầu bán xe Figo ở Ấn Độ từ tháng 3 năm nay.

Trong khi đó, doanh số của nhà sản xuất xe châu Á, Hyundai cũng tăng theo 24%, chạm mức 28.811 xe.

Các mẫu xe mới như Figo của Ford, Polo của Volkswagen hay Micra của Nissan ngày càng tạo sức ép cạnh tranh lớn cho Maruti Suzuki, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ, và Tata Motors, nhà sản xuất ô tô rẻ nhất thế giới - Nano.
(Theo dantri)

 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên