Tổ chức tiệc cưới ở gara 65 triệu USD

vancong
Bình luận: 0Lượt xem: 1,358

vancong

Hết mình vì Ô hát!
(Dân trí) - Đó là một gara ô tô khá đặc biệt, hầu như không có tường bao, mang phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng, nằm ở thành phố Miami, tiểu bang Florida (Mỹ), được khuyến khích trưng dụng để tổ chức tiệc tùng.
>> Tham quan gara 65 triệu USD ở Mỹ

Tòa gara sang trọng này ngoài sức chứa 300 xe, còn có nhiều cửa hàng cao cấp và một vài căn hộ đắt tiền.

Khi tìm chỗ tổ chức tiệc cưới cho mình vào cuối tuần trước, Nina Johnson đã điểm qua danh sách những địa điểm quen thuộc trong thành phố, như phòng tiệc khách sạn, các nhà hàng và các tụ điểm ăn uống. Cuối cùng, cô chọn một địa điểm sang trọng và tuyệt đẹp - toà gara 7 tầng nằm trên đường Lincoln của thành phố Miami.

“Khi đứng trước toà nhà, chúng tôi đã lặng đi. Thật quyến rũ.” cô dâu Nina Johnson, 26 tuổi, một giám đốc phòng trưng bày nghệ thuật, chia sẻ.

Được thiết kế để phục vụ tòa nhà ngân hàng kế bên, gara này là tác phẩm của công ty kiến trúc Herzog & de Meuron. Tòa gara có 7 tầng và mỗi tầng mang một phong cách thiết kế khác nhau và đặc biệt có kích thước khác nhau, với trần cao từ 2m đến 10m.

Tầng trệt được thiết kế để làm các cửa hàng thời trang, còn tầng thượng chủ yếu dùng làm kho cho các hộ gia đình sống trong tòa gara, và một không gian lớn để tổ chức tiệc tùng.
Quá ấn tượng với thiết kế của gara này, cô dâu Johnson đã quyết định in ảnh toà nhà lên 230 tấm thiệp cưới.
Khi không chứa ô tô, gara này có thể được trưng dụng làm nơi tổ chức tiệc tối với “view” khá đẹp.

Có một câu chuyện khá thú vị đằng sau việc xây dựng gara. Ông Robert Wennett, một nhà sưu tập nghệ thuật đương đại, đã mua khu đất này vào năm 2005, được thừa kế một toà ngân hàng xấu xí và một bãi để xe không có gì nổi bật nhưng năm ở hai con phố khá nổi tiếng của thành phố Miami là Lincoln và Alton.

Quy hoạch vùng của thành phố và tình trạng triền miên thiếu chỗ để xe đã khiến việc xây gara ô tô lớn trở thành lĩnh vực kinh doanh đầy lợi nhuận.

Ông Wennett thú thật là ông ghét hầu hết gara mà ông từng vào đậu xe, và muốn đầu tư xây một gara khác hẳn. Ông đã phỏng vấn 10 kiến trúc sư có tiếng và cuối cùng chọn Herzog & de Meuron, một công ty kiến trúc Thuỵ Sĩ nổi tiếng với công trình biến một trạm điện thành phòng trưng bày nghệ thuật Tate Modern ở London, và thiết kế sân vận động Tổ chim ở Bắc Kinh phục vụ Olympic 2008.

Ông Wennett nói với các kiến trúc sư rằng ông muốn có toà gara giống như sảnh lớn của bến tàu - rộng lớn, thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng cả ngày lẫn đêm và đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn. Và mong muốn của ông đã được hiện thực hoá, với kinh phí 65 triệu USD.

Giá thuê tầng thượng của gara để tổ chức tiệc là từ 12.000 USD đến 15.000 USD/đêm. Còn phí đậu xe là khoảng 4 USD/giờ (thay đổi tuỳ thời điểm trong ngày), đắt gấp 4 lần mức phí ở các bãi đậu xe thông thường gần đó.
Tiệc cưới của Nina Johnson và Daniel Milewski đã diễn ra vào tối 22/1 vừa qua trên tầng thượng của gara.

Những người thường xuyên để xe ở đây hầu hết là chủ nhân của siêu xe hoặc những xe đắt tiền, như Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, BMW, Mercedes...

“Tôi chẳng nghĩ tới nơi nào khác đậu xe khi ở đây,” ông Douglas Sharon, một chuyên gia tư vấn tài chính, nói. Ông thường lái chiếc Ferrari màu xám của mình vào gara này nhiều lần trong tuần.

Cô dâu Johnson bị lôi cuốn bởi thiết kế và “view” của toà nhà và cô lập tức nghĩ tới việc tổ chức tiệc cưới ở đây, làm mềm không gian bằng những chậu cây, nến và hoa hồng đỏ.

Dù vậy, cô cũng thừa nhận rằng tổ chức tiệc cưới ở đây là hơi lạ. Một số thành viên trong gia đình thoạt nghe còn cho là cô chỉ nói đùa. Thậm chí, có người chọc cô rằng nếu thế thì phải có cả một ban nhạc chơi trên thùng xe bán tải cho đủ bộ.

“Khi họ tận mắt nhìn thấy nơi này, họ đã hiểu vì sao tôi chọn làm nơi tổ chức tiệc cưới,” Johnson nói.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên