Tư thế của bộ chế hòa khí trên xe máy

Cai banh xe
Bình luận: 4Lượt xem: 1,151

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Bấy lâu nay, hầu như ngày nào cũng cưỡi nó, để ý thấy cái chế hòa khí nó bị nghiêng. Thấy là lạ, xem các xe khác, rồi các xe loại khác cũng thấy đa phần bị nghiêng. Thằng thì nghiêng ít, thằng thì nghiêng nhiều; thằng nghiêng về trước, thằng đổ về sau. Nghĩ mãi không ra, mò lên đây, nhờ các bác giải đáp
1/ Nó phải nghiêng, hay bị nghiêng?
2/ Nghiêng vậy để làm gì?
3/ Nếu lắp cho thẳng thì có tệ hại gì không?
Cảm ơn các bác!
 

vaxechuyennghiep

Tài xế O-H
Do cơ cấu treo.

do xe có chống ngiêng bên này thì bộ chế hòa khí sẽ ngiêng về bên kia. không ngiêng xăng "trao đờm " ra thì sao :D.

thường xe đơi sau hút kiểu tự động thì thấy ít ngiêng:D

Bác này soi hay thật
 

buingocdieu

Tài xế O-H
cái đấy do nhà chế tạo bạn ơi. người ta cũng muốn cho thảng lắm chứ nhưng vì ít nhiều liên quan đến vị trí và cách bố trí nên bắt buộc mỗi nhà chế tạo phải thiết kế sao cho hợp lí nhất mà ít ảnh hưởng đến hiệu suất của máy.
Thân!!!
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Tôi hỏi vậy, là vì khi bị nghiêng, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của cái phao, qua đó, sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp xăng khi xe chạy trên đường
 

cuncontiti

Tài xế O-H
:) Các bác có thể nghiêng xe đến 45 độ cơ cấu bộ chế vẫn hoạt động bình thường ! Còn nghiêng tối đa là bao nhiêu cháu không bít hihih ! Các dòng xe phân khối lớn trên tivi cháu thấy họ nghiêng gần như sát mặt đường khi vào vòng cua !:D:D
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên