Vẽ Bánh Răng bằng Inventor Pro 2009

H
Bình luận: 1Lượt xem: 3,132

hochoi

Tài xế O-H
nguồn từ : vinamech.com
Dông dài 1 chút:
Có lần đi ăn cơm với người nước ngoài, ngồi bên 1 bà khách, đến món lẫu, tôi xin phép được lấy thức ăn cho bà. Tức là mình lấy bún hay hủ tiếu gì đó bỏ vào chén rồi múc thức ăn và chan nước lèo vô. Bà khách này cũng lịch sự o kém, cảm ơn và xin để tự làm, bà nói: Thank you, I know how to cook. Tui mới giựt mình, ngẫm nghĩ tiếng Việt không biết gọi cái việc đó là gì, vậy mà cũng nói mình biết nấu ư?, đơn giản quá mà. Nấu ăn là cả 1 qui trình phức tạp gồm cả khâu chuẩn bị nữa chứ. Té ra vậy cũng là nấu đó.
Vậy thì AIP 2009 Pro cũng giúp ta gọi là "vẽ" bánh răng phẻ re như sau:
AIP có giả định là ta có sẵn một cơ cấu rồi, ta chỉ việc "vác" bánh răng lắp vô là xong. Để minh họa đơn giản tui có 1 cơ cấu o giống ai:


Trên Asembly Panel bạn click phải, chọn Design Accelerator, chọn Spur Gear chẳng hạn, sẽ có cái bảng. "Quậy" trên cái Bảng này, ta sẽ có Bánh răng. Vậy là nói: Thank you I know how to draw (or design) được rồi:





Có Bánh răng rồi. Bạn mở file Bánh răng ra sẽ thấy rõ AIP đã vẽ (đúng nghĩa) bánh răng như thế nào.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên