Toyota Hybrid System II hay Hybrid Synergy Drive là công nghệ cốt lõi ở các phiên bản xe Full Hybrid

Manhthang2610
Bình luận: 0Lượt xem: 374

Manhthang2610

Tài xế O-H
Toyota Hybrid System II hay Hybrid Synergy Drive là công nghệ cốt lõi ở các phiên bản xe Full Hybrid của Toyota. THS II là sự cải tiến mạnh mẻ của công nghệ THS được trang bị trên mẫu Prius thế hệ trước (phiên bản 2000), THS II có hiệu suất cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội hơn so với phiên bản cũ, THS II được giới thiệu tại Triễn lãm ô tô New York 2003 với khái niệm hoàn toàn mới “Hybrid Synergy Drive” (HSD).
THS II là hệ thống truyền động Power-split Hybrid, có khả năng dừng động cơ xăng và chạy hoàn toàn bằng động cơ điện (Full Hybrid). Ngoài ra hệ thống này không cần li hợp và hộp số thay vào đó là sử dụng một mô tơ điện có moment xoắn và công suất lớn ở dãy tốc độ thấp. So với THS, HSD làm gia tăng đáng kể khả năng sử dụng động cơ điện trong các điều kiện mà động cơ xăng hoạt động kém.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên