chỉnh bơm ex200-1

trangnguyengsm
Bình luận: 3Lượt xem: 1,775

trangnguyengsm

Tài xế O-H
Các cao nhân trên diễn đàn cho cháu hỏi tý ạ. máy cháu yếu áp bơm tổng chỉ 200kg nên cháu chình con bulong số 2 vào đo áp được 320kg nhưng máy khói quá. các cụ cho cháu hỏi có cách nào chỉnh cho nó chậm lại 1 tý mà máy bớt khói không chứ áp 200kg thì không làm việc được cháu xin cảm ơn ạ. (em có đăng 1 thớt nhưng dông dài quá admin cho em đăng thớt mới cho dễ theo dõi ạ cảm ơn admin chúc admin nhiều sức khỏe diễn đàn ngày càng phát triển ạ.)

20160707_105536.jpg


20160707_105421.jpg


Đọc thêm ở đây: http://www.oto-hui.com/threads/ex-200-1-pump-hpv116c-can-cac-cao-nhan-chi-giao.93306/
 

Ngutunguyen

Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Các cao nhân trên diễn đàn cho cháu hỏi tý ạ. máy cháu yếu áp bơm tổng chỉ 200kg nên cháu chình con bulong số 2 vào đo áp được 320kg nhưng máy khói quá. các cụ cho cháu hỏi có cách nào chỉnh cho nó chậm lại 1 tý mà máy bớt khói không chứ áp 200kg thì không làm việc được cháu xin cảm ơn ạ. (em có đăng 1 thớt nhưng dông dài quá admin cho em đăng thớt mới cho dễ theo dõi ạ cảm ơn admin chúc admin nhiều sức khỏe diễn đàn ngày càng phát triển ạ.)

View attachment 45643

View attachment 45644
Chia buồn với chủ Thớt!!!

Cách chỉnh bơm thì không có gì là TO TÁT cả??!! Nhưng ngặt một nỗi "NÓ" là bí kíp để kiếm cơm của 99,99% "Thợ thuyền". Chỉ thì mất miếng cơm à!!! Làm gì có thằng dở người nào chỉ cho cơ chứ!!! Biết cũng giả câm giả điếc tuốt tuột mà thôi.

Cũng nói luôn cho Thớt hiểu: Cái con xe này chỉnh bơm thật chuẩn cũng không làm vược được....múa gió cho vui thôi??!! Nó là "Lỗi cả hệ thống" đấy!!! (Cái này rỗi rãi nói sau)

Nhân tiện còn ít "Bả chuột" nhâm nhi lấy dũng khí chém với Thớt nhá:
Con ốc số 1: Tinh chỉnh.
Con ốc số 2: Thô chỉnh.

Nhìn hình khắc biết:


 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên