tbh409
Tài xế O-H
bác ơi, trên cái sơ đồ mạch điện trên xe. cố tình vẽ thiết 1 cái tụ điện để nó không hoạt động được đúng nguyên lý thì có phải là giấu không hay là như thế nào bác cho em cái ý kiến vớiCó gì đâu mà giấu, bác lại nói oan rồi
bác ơi, trên cái sơ đồ mạch điện trên xe. cố tình vẽ thiết 1 cái tụ điện để nó không hoạt động được đúng nguyên lý thì có phải là giấu không hay là như thế nào bác cho em cái ý kiến vớiCó gì đâu mà giấu, bác lại nói oan rồi
cái này phải học ngoài trung tâm của trường. chứ các môn học nó bỏ bớt rồi, không học được nhiều vậy đâu bác ơiNếu thế thì đúng là chơi khó học sinh thật, không dạy mà bắt làm, chơi ác thật
em vào chuyên ngành thì mới gặp được 4 thầy trong số rất nhiều giáo viên dạy em bác ak, sinh viên quý thầy lắmNhân vật này siêu hiếm, bác ạ. Hiếm thì mới quý, quý thì mới trọng, phải không bác?!!?
Sao bác biết là nó cố tình vậy?bác ơi, trên cái sơ đồ mạch điện trên xe. cố tình vẽ thiết 1 cái tụ điện để nó không hoạt động được đúng nguyên lý thì có phải là giấu không hay là như thế nào bác cho em cái ý kiến với
Cái này thì gọi là "bách nhục". Tôi cũng chỉ bày tỏ sự đau khổ trong học tập với báccái này phải học ngoài trung tâm của trường. chứ các môn học nó bỏ bớt rồi, không học được nhiều vậy đâu bác ơi
Giống như ánh sáng trên con tàu vụt qua, nó chỉ càng làm cho xung quanh như tối hơn sau khoảnh khắc nó đi quaem vào chuyên ngành thì mới gặp được 4 thầy trong số rất nhiều giáo viên dạy em bác ak, sinh viên quý thầy lắm
giáo viên nói thẳng là cố ý vẽ thiếu. ai không biết thì sẽ chết thôi, em học lại môn đấy 3 lần mới biết màSao bác biết là nó cố tình vậy?
trường có hẳn 1 trung tâm chuyên đào tạo về các vấn đề này, nếu muốn học các em ra ngoài đăng ký, trường đã và đang bỏ bớt các môn học bắt buộc, lúc đầu vào chương trình đào tạo có 128 chỉ, sau khi cải cách chương trình còn 98 chỉ, em hỏi bác nó bỏ bớt bao nhiêu môn liên quan và môn chuyên ngành để giảm bớt số chỉ nhiều như vậyCái này thì gọi là "bách nhục". Tôi cũng chỉ bày tỏ sự đau khổ trong học tập với bác
Ồ, đấy là cách họ dạy học sinh sự hoài nghi khoa học đấy mà. Có hoài nghi thì mới có nghiên cứu chứgiáo viên nói thẳng là cố ý vẽ thiếu. ai không biết thì sẽ chết thôi, em học lại môn đấy 3 lần mới biết mà
giống trích trong tác phẩm học lớp 12 vậy bácGiống như ánh sáng trên con tàu vụt qua, nó chỉ càng làm cho xung quanh như tối hơn sau khoảnh khắc nó đi qua
Thiếu những nguyên liệu ấy thì lấy gì mà học tập. Không khác gì chơi nhau rồi, mà là chơi bẩntrường có hẳn 1 trung tâm chuyên đào tạo về các vấn đề này, nếu muốn học các em ra ngoài đăng ký, trường đã và đang bỏ bớt các môn học bắt buộc, lúc đầu vào chương trình đào tạo có 128 chỉ, sau khi cải cách chương trình còn 98 chỉ, em hỏi bác nó bỏ bớt bao nhiêu môn liên quan và môn chuyên ngành để giảm bớt số chỉ nhiều như vậy
nếu ai cũng phải học 1 môn 3 lần mới qua thì bao giờ họ mới có thể ra trường được, và về hệ thống điện trên xe nếu không giảng dạy chi tiết sinh viên liệu có biết gì về nó khôngỒ, đấy là cách họ dạy học sinh sự hoài nghi khoa học đấy mà. Có hoài nghi thì mới có nghiên cứu chứ
Trí nhớ của bác khá tốt đấy. Tôi đồng cảm với bác, cũng muốn giúp bác sau khi hiểu chuyện, nhưng tôi lại chả dùng bản vẽ bao giờ, vì sửa chữa màgiống trích trong tác phẩm học lớp 12 vậy bác
Nghiên cứu về điện mà thiếu những môn cơ bản thì không thể hiểu được luônnếu ai cũng phải học 1 môn 3 lần mới qua thì bao giờ họ mới có thể ra trường được, và về hệ thống điện trên xe nếu không giảng dạy chi tiết sinh viên liệu có biết gì về nó không
trường khuyến khích sinh viên đăng ký các lớp đó, và khi sinh viên đăng ký học thì điểm quá trình của họ cũng được du di hơn so với những người khác, mà chắc gì họ đã giỏi hơn người khác. chỉ có những cái GV k nói trên lớp mà đến các khóa học ngoài họ mới nói thôiThiếu những nguyên liệu ấy thì lấy gì mà học tập. Không khác gì chơi nhau rồi, mà là chơi bẩn
cái bản vẽ là cái khó nhất bây giờ đối với em, nhưng thôi ráng sài kiến thức lấp láp, mong là giáo viên không làm khó nhiều. dùng hình ảnh thực tế nói không biết có được không thôiTrí nhớ của bác khá tốt đấy. Tôi đồng cảm với bác, cũng muốn giúp bác sau khi hiểu chuyện, nhưng tôi lại chả dùng bản vẽ bao giờ, vì sửa chữa mà
Thực chất, đây là 1 cách làm tiền, nhưng bẩntrường khuyến khích sinh viên đăng ký các lớp đó, và khi sinh viên đăng ký học thì điểm quá trình của họ cũng được du di hơn so với những người khác, mà chắc gì họ đã giỏi hơn người khác. chỉ có những cái GV k nói trên lớp mà đến các khóa học ngoài họ mới nói thôi
May rủi như đánh bạc vậy thôicái bản vẽ là cái khó nhất bây giờ đối với em, nhưng thôi ráng sài kiến thức lấp láp, mong là giáo viên không làm khó nhiều. dùng hình ảnh thực tế nói không biết có được không thôi
trường có lớp điện tử cản bản, nói về các linh kiện điện tử. nhưng thực hành thì cho sinh viên làm máy phun sương mini, mạch sạc xe đạp điện, hộp ổn áp mà cả đến kỹ sư chưa chắc làm được. sinh viên bách khoa em nhờ họ vẽ lại cái sơ đồ mạch điện cũng chịu nói gì chỉ là cái lớp điện tử căn bản. đi thi lớp điện tử mà cho phân tích mạch điện của trang bị điện trong khi nó đã được học đâu mà bảo nó phân tích cho đượcNghiên cứu về điện mà thiếu những môn cơ bản thì không thể hiểu được luôn
làm tiền thì làm gì có sạch bác, nếu sạch thì họ làm gì có cái bỏ túiThực chất, đây là 1 cách làm tiền, nhưng bẩn
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.