Cá nhân em thì nghĩ rằng:
1. Điện tử mới là 01 nghề riêng biệt
2. Còn điện ô tô, nó không phải là chuyên gì cả. Nó chỉ nằm trong cái nghề sửa chữa ô tô. Các bác thợ mình hơi hơi lười 1 chút nên không đi sâu vào nó. Bản chất nó là công việc của các bác gầm máy mà thôi. Hầu như tất cả các cảm biến, hay dây dẫn...(Đều được đào tạo từ vật lý cấp II, cấp III). Khoai nhất là hộp, thì hộp nó là điện tử.
3. Vì vậy, ai mà nói mới ra trường muốn học "chuyên sâu về điện" là chưa hiểu rõ nghề của mình. Nghề của mình là nghề sửa chữa ô tô. Sau khi nắm vững nguyên lý hoạt động của các chi tiết, sửa chữa, thay thế được các chi tiết thì tự học thêm về điện, nguyên lý hoạt động của hệ thống điện là ra vấn đề.
4. Tất cả những Ông thợ "Chuyên điện giỏi" ấy. Chắc chắn đều xuất phát từ thợ sửa chữa ô tô gầm máy. Nên có tìm các ông ấy để học thì việc học đầu tiên là cầm cờ lê chứ không phải cầm cái máy chẩn đoán.