toyota crown 1999 cần giúp đỡ

Q
Bình luận: 22Lượt xem: 3,859

DenCaVang

Tài xế O-H
Nối TE1 và E1 mà đèn không nháy thì:
- Dây của bác bị đứt, hoặc bác đã đút nhầm lỗ khác
- Dây đèn bị ngắn mạch
- Hỏng ECU
Như cách bác nói thì chắc hỏng hộp điều khiển động cơ
bác có vẻ như dân xuất phát từ toyota ấy nhỉ. những cái số lần đèn check nháy mà bác biết hết. kiến thức bác tốt thật
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
bác có vẻ như dân xuất phát từ toyota ấy nhỉ. những cái số lần đèn check nháy mà bác biết hết. kiến thức bác tốt thật
Không đâu, bác ạ.! Cái đó thì tôi biết từ trước khi Toyota có hệ thống đại lý hùng hậu ở Hà nội như bây giờ. Mấy cái đó trong sách có mà bác, chịu khó học là có
Còn mấy cái mã lỗi của các xe hồi đó là tôi thuộc hết, vì hồi đó lấy đâu máy móc như bây giờ. Mà mình thuộc thì không phải mở sách, khi làm thì không bị mấy ông học mót, và lấy tiền của các xưởng nó mới đậm được, vì họ không biết làm sao mà mình tìm ra bệnh. Muốn bắt chước cũng không làm được
Hồi đó thì thế thôi, bây giờ thì kiểu khác, bác ạ
 

Distance404

Tài xế O-H
Bác cho e hỏi là Sao e nối chân E1 và TE1 với nhau mà đèn check k nhấp nhảy bác nhỉ, e đo chân E1 có nguồn mass rồi, chân TE1 có nguồn gần 12V.
Còn 1 cái lý do củ chuối để đèn check engine không nhấp nháy nữa là nó đã bị thợ trước câu dây đấu sang khác rồi. Không nối chân E1 với TE1, bác mở ON chìa coi đèn check có sáng không. Nếu không thì kiểm tra như bác cai banh xe ấy. Còn nếu có sáng, đề nổ máy lên vẫn tắt như bình thường thì có lẽ bị câu dây thật rồi ạ.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên