Xin "Trả nhời" Cụ bằng "Văn bản kiểu hình ảnh nhá":
Nói đi nói lại, cuối cùng dường như là "ÔNG NÓI GÀ BÀ LẠI NÓI VỊT" !!!
ĐẤY PHÁN: "
Bộ RÌ GU ĐIỆN mới MƯỢT MÀ và ÁP SÁT, mà việc đó thì BỘ RÌ GU CƠ KHÍ không thể làm được."
ĐÂY BẺ: "
Cái gì mà ĐIỆN làm được thì CƠ cũng làm được". Thí dụ: có máy dùng cảm biến góc nghiêng bằng ĐIỆN để "DỪNG" servo piston đúng vị trí thì cũng có thể dùng hoàn toàn bằng CƠ KHÍ để thực hiện chức năng "DỪNG" servo piston đúng vị trí y như ĐIỆN.
Chốt lại là thế này: "BẺ CHƠI CHO VUI, ĐỂ CÓ CHUYỆN NÓI THÔI" chứ thực sự "XU HƯỚNG của THỜI ĐẠI" vẫn là "ĐIỆN TỬ HÓA" các máy móc thiết bị, chẳng những THỦY LỰC mà cả ĐỘNG CƠ bây giờ cũng có VI XỬ LÝ tất tần tật.
Chỉ có điều lý do không phải là vì CƠ KHÍ KHÔNG LÀM ĐƯỢC (xin nhắc lại: "
Cái gì mà ĐIỆN làm được thì CƠ cũng làm được tuốt".)
Vậy tại sao "THIÊN HẠ" lại "XÚM NHAU" đi "ĐIỆN TỬ HÓA" vậy??? Lý do là CƠ KHÍ làm được, nhưng thiết kế, gia công rất khó, phức tạp, tốn kém, nói chung là "KÉM HIỆU QUẢ" (ấy là nói về hiệu quả khi sản xuất ra cái máy đào, chứ CƠ KHÍ vẫn có thể thiết kế ra cái máy đào làm việc nhanh+khỏe y như ĐIỆN đấy nhá).
Lý do cuối cùng là ý kiến của riêng tớ: thiết kế dùng "VI XỬ LÝ" khó sao chép lậu !!!! (Ngay cả khi đã có "HỘP" trong tay mà không có đúng chương trình của chính hãng thì cũng chẳng làm được gì. Còn với thiết kế cơ khí thì chuyện copy, sao chép là quá dễ !!!)
Còn một câu phán vẫn chưa "THUYẾT MINH CHO RÕ": "BỘ RÌ GU ĐIỆN thì MƯỢT MÀ và ÁP SÁT".
Xin hỏi:
"NÓ" dùng cái gì và bằng cách nào để ÁP SÁT với MƯỢT MÀ hơn ??!!
Có lẽ ta nên mở một THỚT khác để nói về "BỘ RÌ GU ĐIỆN thì MƯỢT MÀ và ÁP SÁT".
Còn bây giờ ... xin chú ý....tập trung vào chủ đề đêêê:
"bơm K5V và bơm K3V khác nhau chỗ nào mà K3V lắp trên máy Solar bỏ điện điều khiển bơm, máy làm việc vẫn ko lịm làm việc bình thường. Còn Bơm K5V lắp trên máy Hyundai bỏ điện khiển bơm thì ko đc , chỉnh mãi vẫn chỉ tương đối thôi"
Như đã "GIẢ NHỜI" ở trên, vấn đề không phải ở HỌ K3V hay K5V mà ở cái BỘ RÌ GU.
Kính mong Cụ nào có sơ đồ của hai cháu quốc tịch Hàn Xẻng này xin vui lòng vứt lên đây để trăm họ cùng mổ cho vui.